Siết chặt biện pháp phòng chống bão số 15

Thứ sáu, 28/11/2025 06:30

Bão số 15 (KOTO) sau hơn 1 ngày đi vào Biển Đông đã mạnh lên 4 cấp, đạt cấp 12, giật cấp 15 và liên tục đổi hướng, di chuyển chậm khiến thời gian ảnh hưởng kéo dài. Trước diễn biến phức tạp, các tỉnh Nam Trung Bộ đang gấp rút triển khai biện pháp ứng phó.

Người dân chủ động làm kè, hạn chế thiệt hại của bão.
Bộ đội biên phòng kêu gọi người dân neo đậu tàu thuyền, tránh trú bão.

Tại khu vực bờ lạch Sa Kỳ (thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê, tỉmh Quảng Ngãi) – nơi từng chịu thiệt hại nặng do sóng biển dâng trong mưa bão số 13, người dân khẩn trương sửa chữa, gia cố bờ kè, chèn chống nhà cửa. Ông Nguyễn Thành Tuấn (65 tuổi, xóm Kỳ Bá, thôn An Kỳ) cho biết, đợt bão số 13 khiến sóng biển cao 4 mét đánh sạt hàng trăm khối đất, gây hư hỏng tài sản của nhiều hộ dân. Để chuẩn bị ứng phó bão số 15, người dân đã chủ động cùng nhau đổ bê-tông, dựng kè chống sạt lở. "Kè này chỉ chống được bão cấp 9, 10; cấp 14, 15 thì khó trụ nổi. Về lâu dài, mong Nhà nước đầu tư kè kiên cố để đảm bảo an toàn", ông Tuấn nói.

Sáng 27-11, khu vực biển Tịnh Khê sóng lớn, biển động mạnh, phần lớn tàu thuyền đã được người dân đưa vào nơi neo đậu. Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền ngư dân thực hiện các biện pháp phòng chống bão. Trung úy Nguyễn Đình Trung, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã thực hiện lệnh cấm biển. "Chúng tôi kiên quyết không cho tàu thuyền xuất bến trong thời gian bão vào, đồng thời không để người dân ở lại trên tàu hoặc lồng bè. Lực lượng trực chiến cũng được bố trí để hỗ trợ nhân dân khi cần thiết", Trung úy Nguyễn Đình Trung cho hay.

Theo thống kê, tỉnh Quảng Ngãi hiện có 311 tàu với 4.145 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó có 110 tàu/2.828 lao động ở khu vực Trường Sa, DK1. Tất cả phương tiện đã nhận thông tin về bão và được yêu cầu di chuyển tránh trú an toàn. UBND tỉnh yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến bão số 15, thực hiện nghiêm công tác phòng chống thiên tai; đảm bảo an toàn tàu thuyền và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó theo kịch bản đã xây dựng.

Người dân chủ động làm kè, hạn chế thiệt hại của bão.

Tại tỉnh Gia Lai, trong tháng 11-2025, tỉnh này đã liên tiếp hứng chịu tác động từ bão số 13 và đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến 20-11. Đây là chuỗi thiên tai nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, gây thiệt hại trên 11.500 tỷ đồng; riêng bão số 13 gây thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng. Thiên tai làm 5 người chết; hơn 92.000 ngôi nhà bị hư hỏng, ngập nước; hơn 170 tuyến giao thông và 500 cầu, cống bị hư hại; hàng trăm cơ sở giáo dục, y tế, điện lực, thủy lợi chịu thiệt hại lớn. Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, tỉnh Gia Lai đã ban hành công điện yêu cầu rà soát các khu vực nguy cơ cao, chuẩn bị phương án sơ tán dân; chỉ đạo 135 xã, phường sẵn sàng ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ". Các hồ chứa lớn được yêu cầu hạ mực nước để đảm bảo dung tích đón lũ theo quy trình. Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục khắc phục hậu quả đợt thiên tai vừa qua; đồng thời theo dõi chặt chẽ cảnh báo, dự báo bão; quản lý tàu thuyền; thông báo kịp thời để các phương tiện hoạt động trên biển chủ động phòng tránh.

Tại Đắk Lắk, để đảm bảo an toàn người và phương tiện hoạt động trên biển, UBND tỉnh đã ban hành Lệnh cấm biển từ 6 giờ ngày 26-11 đến khi bão tan. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp thông báo, ngăn tàu thuyền ra khơi, dừng mọi hoạt động khai thác thủy, hải sản trong thời gian có bão. Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy sản và Biển đảo cùng các địa phương ven biển phải theo dõi sát diễn biến thời tiết; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn; nghiêm cấm người dân ở lại trên tàu, lồng bè, chòi canh để tránh rủi ro về tính mạng. Các cơ quan, đơn vị liên quan phải triển khai biện pháp phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hà Vy